Philippines tan hoang sau siêu bão mạnh nhất thế giới trong năm

Sau khi đổ bộ vào Philippines hôm 1/11, siêu bão Goni đã gây ra lũ quét, nhấn chìm khoảng 150 ngôi nhà và khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.


Bão Goni đổ bộ vào tỉnh đảo Catanduanes của Philippines với sức gió 225 km/h và gió giật 280 km/h ngày 1/11. Cơn bão mạnh nhất thế giới cho tới thời điểm này đã khiến hàng loạt ngôi nhà tốc mái, giật đứt nhiều đường dây điện và gây lũ lụt ở nhiều nơi, ảnh hưởng đến 19-31 triệu người. (Ảnh: AP).


Thống đốc Al Francis Bichara chia sẻ với đài DZMM rằng ít nhất 9 người dân ở tỉnh Albay đã thiệt mạng trong cơn bão, trong đó có một cặp cha con. Theo ông Bichara, dân làng đã sơ tán đến nơi an toàn song hai người này vẫn ở lại thị trấn Guinobatan, nơi 150 ngôi nhà bị nhấn chìm. Trong ảnh là người dân địa phương mang thi thể một nạn nhân trong bão Goni tại Guinobatan, tỉnh Albay, Philippines. (Ảnh: AP).


Thống đốc Bichara cho biết công tác thông tin liên lạc đang bị hạn chế, khiến giới chức khó xác định được khả năng người dân còn mắc kẹt trong dòng nước lũ hung hãn. Theo Văn phòng Bảo vệ Dân sự, có 3 người dân đang mất tích ở thị trấn Guinobatan. (Ảnh: AP).


Ngoài tỉnh Albay, còn một người khác ở tỉnh Catanduanes cũng thiệt mạng vì bị cây đè lên người. Ricardo Jalad, người đứng đầu cơ quan ứng phó thiên tai của chính phủ, lo ngại bão Goni có thể gây thiệt hại lớn. (Ảnh: AP).


Người phụ nữ ôm chú chó dính bùn đất sau bão Goni ở San Francisco, Guinobatan, tỉnh Albay. Tại đây, ước tính 300 ngôi nhà bị nhấn chùm trong bùn đất và đá từ núi lửa Mayon ngày 1/11. (Ảnh: Reuters).


Sau khi đổ bộ Philippines với sức gió mạnh nhất lên đến 225 km/h, đạt cấp độ siêu bão, Goni suy yếu vài giờ thành bão sau khi quét qua đảo Luzon. (Ảnh: AFP).


Sân bay quốc tế của thủ đô Manila phải tạm đóng cửa trong vòng 24 giờ, tính từ ngày 1/11. Các hãng hàng không đã hủy hàng chục chuyến bay quốc tế và nội địa. Các tuyến đường sắt, đường biển cũng phải dừng hoạt động. (Ảnh: AP).


Đường phố tại Malinao, tỉnh Albay, bị nước lũ nhấn chìm sau bão Goni. (Ảnh: AFP).


Một nhà thờ ở thành phố Tobaco, tỉnh Albay bị tốc mái trong bão Goni. Sau khi quét qua Philippines và hạ cấp từ siêu bão xuống bão, Goni dự kiến rời lãnh thổ nước này và hướng ra Biển Đông vào tối 2/11. Trước đó, cơn bão Molave đổ bộ Philippines đã cướp đi sinh mạng của 22 người ở nước này. (Ảnh: AFP).


Thủ đô Manila đang trưng dụng một cung thể thao để làm nơi trú ẩn khẩn cấp cho người dân. Tại đây, giới chức thành phố cũng phải nỗ lực giảm thiểu nguy cơ lây lan của dịch Covid-19. (Ảnh: AP).


Bà Jaqueline Almocera, một người bán hàng rong đang trú ẩn, cho biết: “Chúng tôi cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ của chúng tôi đang tăng lên gấp đôi”. Philippines đã ghi nhận hơn 383.000 người mắc Covid-19, trở thành quốc gia có số liệu dịch tễ cao thứ hai tại Đông Nam Á. (Ảnh: AP).


Goni là cơn bão thứ 18 đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Hơn một triệu người dân đã phải sơ tán trong khi quân đội ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. (Ảnh: AP).


Tại Philippines, Goni là cơn bão mạnh nhất kể từ sau siêu bão Haiyan vào năm 2013 từng khiến 7.300 người thiệt mạng và mất tích. (Ảnh: AP).

Cập nhật: 02/11/2020 Theo Zing
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video