Phú Thọ: Phát hiện loài cá cóc sần đặc biệt quý hiếm

Các chuyên gia sinh học đã tìm thấy loài cá cóc sần tại Vườn quốc gia Xuân Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). Theo các chuyên gia sinh học, loài ếch nhái có đuôi sưu tầm được ở Vườn quốc gia Xuân sơn còn có tên là cá cóc sần (tên khoa học là Tylototriton asperrimus Unterstein).

Loài cá cóc đặc biệt quý hiếm này ở Việt Nam trước đây đã được công bố vào năm 1940. Mẫu vật được Fruhstorfer sưu tầm năm 1903 tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng sơn, hiện đang lưu giữ tại bảo tàng Luân Đôn (Anh ). Với mục đích tăng cường bảo vệ và phát triển loài ếch nhái có đuôi quí hiếm, các nhà bò sát và ếch nhái học đề xuất xếp loài cá cóc sần Tylototriton aspermus ở bậc ENB1 (loài nguy cấp) trong Sách Đỏ Việt Nam đang được soạn thảo lại.

Phú thọ đã chỉ đạo Vườn quốc gia Xuân Sơn cần có kế hoạch bảo toàn loài cá cóc sần này, tạo điều kiện cho các nhà sinh học nghiên cứu và tiếp tục tìm kiếm ở những suối trên địa bàn có loại này để bảo vệ.

Được biết, tại các tỉnh: An Huy, Cam Túc, Quảng Tây, Quảng Châu, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Đảo Hải Nam (Trung Quốc) cũng có loài cá cóc sần này và đã được đưa vào sách Đỏ, ở bậc V (sẽ nguy cấp) và phụ lục II cites từ năm 1998.


Cá cóc sần - Tylototriton asperrimus Unterstein (Ảnh: Carlos Wan)

Theo Lao động
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video