Quy tắc khoảng cách an toàn cần biết để bảo vệ bạn khỏi nguy cơ lây nhiễm virus corona

Số lượng người bị lây nhiễm virus corona đang tăng lên nhanh chóng chỉ trong một thời gian ngắn. Để phòng tránh bị lây nhiễm, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) và Bộ Y tế Việt Nam đều khuyến cáo người dân nên hạn chế đến những nơi đông người, tiếp xúc với những bệnh nhân nhiễm bệnh.

Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, virus Corona có thời gian ủ bệnh từ 2-10 ngày và các triệu chứng của người bị nhiễm bệnh gần như giống hệt với các biểu hiện của bệnh cảm cúm. Vậy làm sao chúng ta có thể phòng tránh tối đa nguy cơ tiếp xúc với dịch bệnh?

Câu trả lời cho câu hỏi này chính là việc chúng ta phải ghi nhớ quy tắc giữ khoảng cách với mọi người, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh còn đang hoành hành như hiện nay.

Mới đây, trang Lá chắn virus corona đã đưa ra bộ câu hỏi "Làm gì khi tiếp xúc nguy cơ". Trong đó, có câu hỏi liên quan đến quy tắc giữ khoảng cách nêu trên. Dù vậy, câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất nhiều người nhầm lẫn. Bạn có thể tự kiểm tra độ hiểu biết của mình với bộ câu hỏi này bên dưới đây.

Câu hỏi đặt ra là "Theo bạn, khoảng cách an toàn khi ở cạnh người ho, sốt nghi nhiễm nCoV là bao nhiêu?" và có 2 đáp án cho bạn lựa chọn là 1m và 2m.

Virus Corona chủ yếu lây lan qua con đường các giọt bắn của người bệnh đến người khỏe mạnh. Các giọt bắn này có thể là nước bọt, nước mũi bị văng ra khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc khạc nhổ.

Các nghiên cứu khoa học đã chi ra rằng các giọt bắn này có thể văng xa tối đa là 2m, do đó, nếu muốn bảo vệ bản thân trước bệnh dịch virus corona, WHO và CDC khuyến báo chúng ta nên giữ khoảng cách an toàn với người có biểu hiện ho, hắt hơi, ho sốt (nghi nhiễm virus corona) là 2m để hạn chế hít phải hoặc bị dính các giọt bắn đó.

Bên cạnh đó, trong trường hợp tiếp xúc với những người không có biểu hiện ho, hắt hơi hay sốt, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách an toàn là tối thiểu 1m bởi có thể người đó đang trong giai đoạn ủ bệnh. Điều này là bởi giọt bắn của người bình thường khi nói chuyện cũng không văng xa quá 1m.

Vì vậy, câu trả lời đúng cho câu hỏi "Khoảng cách an toàn khi ở cạnh người ho, sốt nghi nhiễm nCoV là bao nhiêu?" là 2m.

Cập nhật: 05/08/2020 Theo Trí Thức Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video