Stonehenge là nghĩa trang hoàng gia?

AFP dẫn kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy khu di tích Stonehenge bí ẩn của Anh từng là mộ phần của những nhân vật vô cùng quan trọng, có thể là gia đình hoàng gia trị vì thời đó, trong suốt 5 thế kỷ.

Lần đầu tiên áp dụng phương pháp phóng xạ carbon, các nhà khảo cổ học thuộc Đại học Sheffield (Anh) phát hiện các hũ tro, cốt người đầu tiên đã được chôn tại Stonehenge khoảng 3.000 năm trước CN và kéo dài đến khi những khối đá lớn xuất hiện, tức vào khoảng 2.500 năm trước CN.

Đây là một phát hiện quan trọng vì trước đây, giới khoa học cho rằng chuyện an táng tro người chết tại Stonehenge chỉ diễn ra khoảng 100 năm chứ không hơn. Tổng cộng, các nhà khảo cổ học đã đào được 240 hũ tro cốt người chết tại khu di tích trên.

Trước đó, một số nhà khoa học giả thuyết rằng Stonehenge là một trạm thiên văn cổ xưa dùng để dự đoán nhật thực và các hiện tượng thiên nhiên khác, trong khi một số khác lại cho rằng đây là trạm tế thần mặt trời.

Stonehenge. (Ảnh: inetours)

T.M (Theo AFP, Thanh Niên Online)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video