Tác phẩm nghệ thuật từ... vi khuẩn

Những bức tranh của Alexander Fleming được đặt trong môi trường dinh dưỡng và có màu sắc sống động - màu vàng là của vi khuẩn Staphylococcus, màu xanh dương là của vi khuẩn Bacillus violaceus và màu đỏ là của vi khuẩn Bacillus prodigiosus.

Tác phẩm của Alexander Fleming. (Ảnh: CAND)

Ngành hóa sinh là một dạng nghệ thuật đối với Alexander Fleming, nhà khoa học người Scotland đã khám phá ra khả năng kháng khuẩn của nấm mốc Penicillium notatum vào năm 1928.

Trong những lúc ngồi thư giãn tại phòng thí nghiệm của mình tại Bệnh viện Saint Mary ở London, Fleming thường vẽ các bản thiết kế trên một tấm giấy thấm và phết lên nó một lớp hỗn hợp dinh dưỡng rau câu. Sau đó, ông dùng bút kim để vẽ các đường viền ngoài, tạo nên các đường rãnh trong rau câu, rồi cho penicillin vào đó, cốt để ngăn không cho vi khuẩn vượt qua.

Những bức tranh của ông được đặt trong môi trường dinh dưỡng và có màu sắc sống động - màu vàng là của vi khuẩn Staphylococcus, màu xanh dương là của vi khuẩn Bacillus violaceus và màu đỏ là của vi khuẩn Bacillus prodigiosus.

Fleming đã cho phép chúng sinh sôi nảy nở trong vòng kiềm chế của kháng sinh để tạo ra các phong cảnh, nhà cửa, hình ảnh con người, và thậm chí là Nữ hoàng Mary trong dịp bà đến thăm Scotland.

Nhà khoa học Alexander Fleming (Ảnh: herbarium.usu.edu)

Thuý Hân

Theo Mysteries of the Human Body, ANTG
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video