Tạo giống lúa mỳ chịu hạn, cao sản

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm cải tạo lúa mỳ và bắp quốc tế (Mexico) vừa tạo ra các giống lúa mỳ cho sản lượng cao hơn 50% trong điều kiện khô hạn. 

Nếu nhiệt độ tăng thêm 2 độ C, sản lượng lúa mỳ tại các quốc gia ấm như Ấn Độ và Pakistan sẽ giảm 15% (Ảnh: AP)

Để tạo ra các giống lúa mỳ chịu hạn trên, trước tiên các nhà nghiên cứu tạo ra các giống lúa mỳ tổng hợp từ lúa mỳ emmer và cỏ dê. Sau đó, họ cho lúa mỳ tổng hợp lai với lúa mỳ bình thường.

Kỹ thuật này được phát triển cách đây 15 năm và đang bắt đầu tỏ rõ giá trị. Nguyên nhân là hạn hán, thay đổi khí hậu và bệnh tật đang đe doạ tới lúa mỳ - một loại cây trồng cung cấp nguồn lương thực chính cho 2 tỷ người.

Theo nhà lai giống lúa mỳ Richard Trethowan, các giống lúa mỳ mới trông rất xấu xí song lại mang những gien quý. Chúng tiếp tục sinh trưởng ở những nơi rất khô hạn và nóng. Tính trạng chịu hạn được lấy từ cỏ dê.

Ngoài ra, Trung tâm còn tạo ra các giống lúa mỳ có các tính trạng quý khác, chẳng hạn như có hàm lượng sắt cao hơn 50% và kẽm cao hơn 80% so với lúa mỳ thông thường.

Minh Sơn

Theo VietNamNet/Reuters
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video