Tàu du hành LADEE chuẩn bị “tự sát”

Tàu du hành LADEE của NASA sẽ lao đầu tự sát vào bề mặt mặt trăng vào cuối tháng này, chấm dứt sứ mệnh nghiên cứu chị Hằng từ năm 2013.

>>> Tàu vũ trụ LADEE bay vào quỹ đạo Mặt Trăng

Tàu Thám hiểm Môi trường Bụi và Khí quyển Mặt trăng (viết tắt LADEE) của NASA đang kết thúc sứ mệnh khoa học và sẽ rơi xuống mặt trăng vào khoảng ngày 21/4.


Phác họa tàu du hành LADEE của NASA - (Ảnh: NASA)

Cơ quan không gian Mỹ vẫn chưa rõ khi nào LADEE sẽ tạo nên hố va chạm mới trên vệ tinh tự nhiên của Trái đất và đang kêu gọi dư luận tham gia vào cuộc thi dự đoán thời điểm lao đầu tự sát của tàu du hành trên.

Người thắng cuộc sẽ được trao chứng nhận đặc biệt của chương trình LADEE.

Theo Space.com dẫn lời NASA, LADEE đang bước vào giai đoạn cuối của sứ mệnh nghiên cứu mặt trăng và đang hạ dần độ cao để chuẩn bị lao xuống bề mặt mặt trăng.

Trước khi trăng tròn, LADEE sẽ thực hiện đợt điều chỉnh cuối cùng nhằm định vị nơi sẽ lao đầu “tự sát” ở phần xa hơn của mặt trăng.

LADEE được phóng lên không gian vào ngày 6/9/2013 và vào quỹ đạo mặt trăng hôm 6/10. NASA cho hay tàu du hành đã hoàn tất sứ mệnh 100 ngày với kết quả hơn dự kiến.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video