Tế bào thần kinh vẫn tiếp tục phát triển nơi não trưởng thành

Mặc dù nhiều người tin rằng tế bào não trưởng thành không phát triển, nhưng một nhà nghiên cứu tại Viện Học tập và Ghi nhớ thuộc Viện Kỹ thuật Massachusetts, Mỹ, cho biết việc tái tạo cấu trúc các thần kinh thực tế vẫn xảy ra nơi não trưởng thành. Khám phá này mở đường cho việc phát triển các tế bào mới nhằm thay thế các tế bào tổn thương do bệnh hoặc do chấn thương cột sống.

Trong khi các nhà khoa học tập trung chủ yếu vào việc thử tái tạo các sợi trục thần kinh tổn thương nơi các vết thương tủy sống, thì khám phá mới nhắm đến một phần khác của tế bào thần kinh: đuôi gai. Đuôi gai là phân nhánh của tế bào thần kinh dẫn truyền sự kích thích đến thân tế bào thần kinh.

Các nhà khoa học đã dùng phương pháp gọi là chụp ảnh hai-quang tử nhằm theo dõi các tế bào thần kinh đặc biệt ở các lớp bề mặt của vỏ não thị giác nơi chuột. Với sự giúp đỡ của kỹ thuật tương tự với kỹ thuật chụp ảnh cộng hưởng từ (MRI), nhưng tinh vi hơn, gọi là phân giải tế bào, các nhà nghiên cứu có thể may hai lớp hai chiều lại với nhau nhằm tái tạo toàn bộ các tế bào thần kinh ba chiều đầu tiên trong vỏ não trưởng thành. Các nhánh đuôi gai được đo sau nhiều tuần lễ để đánh giá những thay đổi vật lý.

Kết quả là các nhánh tế bào thần kinh não mọc lên với nhau, vươn đến nhau, cá biệt có nhánh dài đến 90 micron.

Q.HƯƠNG

Theo Tuổi Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video