Thanh Hóa: khảo nghiệm giống lúa chịu hạn

Vụ chiêm xuân và vụ mùa năm 2006, tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, giảng viên khoa nông - lâm nghiệp Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) cùng các cộng sự đã khảo nghiệm, nhân thành công nhiều giống lúa chịu hạn, phù hợp với đồng đất ở miền núi.

Cụ thể: giống CH 207, CH 208, LC 931, N203, DB 5, N 97, DR 2, DR 3, Khang Dân 18. Đây là các giống lúa thuần, có khả năng chịu hạn tốt, năng suất cao, bước đầu được gieo cấy đại trà ở các xã vùng cao của huyện Quan Hóa và Bá Thước.

Các giống lúa này có ưu điểm dễ thâm canh, có thể sinh trưởng, phát triển tốt trong điều kiện gặp khó khăn về nước tưới, phù hợp với ruộng bậc thang. Năng suất của các giống lúa nói trên đạt 6-6,6 tấn/ha.

HÀ ĐỒNG

Theo Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video