Thiên thạch rộng hơn 2 sân bóng sắp bay qua Trái đất

Thiên thạch 2020 QL2 có đường kính 120m sẽ sượt qua hành tinh hôm 14/9 ở khoảng cách an toàn, theo Trung tâm Vật thể bay gần Trái đất của NASA.


Mô phỏng thiên thạch bay gần Trái đất. (Ảnh: NASA).

NASA ước tính 2020 QL2 di chuyển với tốc độ gần 38.624km/h. Khoảng cách gần nhất giữa thiên thạch này và Trái đất là 6,7 triệu km. Trong khi đó, quãng đường từ Trái đất tới Mặt Trăng là 384.472km.

Thiên thạch 2020 QL2 được xếp vào nhóm vật thể có khả năng gây nguy hiểm (NEO) do kích thước lớn và khoảng cách gần dù nó gần như không có khả năng đâm vào Trái đất trong tuần tới. Đây là nhóm bao gồm những thiên thạch đến gần Trái đất hơn 7,4 triệu km và có đường kính trên 140m, theo NASA. Trong báo cáo năm 2018, trang Planetary.org ước tính có hơn 18.000 NEO.

Hồi tháng 8/2020, một thiên thạch lớn bằng sân bóng rổ bay sượt qua Trái đất ở khoảng cách 72.420km. Đặc biệt, thiên thạch 2020 QG bay qua cách Trái đất chỉ 2.950km, chưa bằng 1/4 đường kính Trái đất, hôm 16/8. Đây là thiên thạch tới gần nhất mà không xảy ra va chạm trong lịch sử.

Cập nhật: 09/09/2020 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video