Thiên thạch to bằng Đại Kim tự tháp sắp bay sượt qua Trái đất

  •  
  • 660

Thiên thạch khổng lồ sẽ áp sát Trái Đất ở khoảng cách ngắn hơn quãng đường tới Mặt Trăng  trong hôm nay.

Thiên thạch mang tên 2019 OD sẽ bay sượt qua Trái Đất ở khoảng cách gần hơn Mặt Trăng trong hôm nay. Theo NASA, thiên thạch này có đường kính 120m, lớn hơn Đại kim tự tháp Giza tại Ai Cập và di chuyển ở tốc độ 19,17km/giây hay 69.012km/h.

Thiên thạch này có đường kính 120m, lớn hơn Đại kim tự tháp Giza tại Ai Cập.
Thiên thạch này có đường kính 120m, lớn hơn Đại kim tự tháp Giza tại Ai Cập.

2019 OD sẽ di chuyển ngang qua hành tinh của chúng ta ở khoảng cách tối thiểu 353.650km, trong khi quãng đường giữa Mặt Trăng và Trái Đất là 384.400km. Ngoài 2019 OD, hai thiên thạch khác cũng lao tới gần Trái Đất cùng ngày, Trung tâm Nghiên cứu Vật thể gần Trái Đất (CNEOS) của NASA cho biết.

Thiên thạch 2015 HM10 dài khoảng 110m và đang bay với tốc độ 34.235km/h. 2015 HM10 có kích thước lớn hơn tượng Nữ thần Tự do. Theo dự đoán, nó sẽ tiếp cận Trái Đất ở khoảng cách 4.667.098km. Thiên thạch này được quan sát lần đầu tiên vào ngày 18/4/2015. Theo các ghi chép về đường bay, HM10 sẽ thường xuyên ghé qua Trái Đất và vùng lân cận sao Mộc.

Thiên thạch cuối cùng áp sát Trái Đất là 2019 OE. Nó có tốc độ khoảng 32.186km. So với hai thiên thạch ở trên, 2019 OE nhỏ hơn nhiều với đường kính ước tính 53m. Dựa theo dữ liệu CNEOS thu thập, 2019 OE sẽ ở cách Trái Đất 966.411km.


Quỹ đạo bay của 2019 OD. (Video: Watcher).

Cập nhật: 25/07/2019 Theo VnExpress
  • 660