Tiểu hành tinh "qua mặt" NASA lao tới Trái đất

  •  
  • 894

Tiểu hành tinh to bằng ôtô lập kỷ lục tới gần Trái đất nhất với tốc độ 44.400km mỗi giờ mà các nhà thiên văn không phát hiện.

Tiểu hành tinh 2020 QG bay qua cách Trái đất chỉ 2.950 km, chưa bằng 1/4 đường kính Trái đất, hôm 16/8. Đây là tiểu hành tinh tới gần nhất mà không xảy ra va chạm trong lịch sử. Các chuyên gia không dự đoán được chuyến "ghé thăm" này nên rất ngạc nhiên.

Đài quan sát Palomar không phát hiện 2020 QG cho đến khi nó đã đi qua điểm gần Trái đất nhất khoảng 6 tiếng. "Tiểu hành tinh tiếp cận từ phía Mặt Trời mà không bị phát hiện. Chúng tôi đã không thấy nó lao đến", Paul Chodas, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Vật thể Gần Trái đất thuộc NASA, cho biết.

2020 QG to bằng một chiếc ôtô với đường kính khoảng 3-6 m.
2020 QG to bằng một chiếc ôtô với đường kính khoảng 3-6m.

"Lần tiếp cận hôm Chủ nhật có khoảng cách ngắn nhất từng ghi nhận, nếu không tính một số ít tiểu hành tinh thực sự đâm vào Trái đất", Chodas nói thêm. Chuyến "ghé thăm" của 2020 QG diễn ra rất nhanh. Nó lao sượt qua Trái đất với tốc độ lên tới 44.400km mỗi giờ.

2020 QG to bằng một chiếc ôtô với đường kính khoảng 3-6 m. Tiểu hành tinh này đã bay qua Thái Bình Dương, phía đông Australia, theo Trung tâm Hành tinh Nhỏ thuộc Hiệp hội Thiên văn Quốc tế (IAU).

Cập nhật: 19/08/2020 Theo VnExpress
  • 894