Thiết bị cyborg giúp hồi phục chi liệt

Các nhà khoa học Thụy Sĩ đã tạo ra một thiết bị cấy ghép giống dạng người máy cyborg, với hy vọng sẽ sớm hồi phục khả năng đi đứng cho những người bị liệt chi.

>>> Vật liệu dùng cho thiết bị cấy ghép từ răng mực ống


Thiết bị cấy ghép làm bằng silicon và vàng cán mỏng - (Ảnh: AFP)

Theo báo cáo trên chuyên san Science, thiết bị mỏng, có thể kéo giãn, được gọi e-Dura, là công trình của các chuyên gia thuộc Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ tại Lausanne.

Nó được thiết kế để đóng vai trò làm “cầu nối” giữa hai đầu mút của tủy sống đã bị hủy hoại do chấn thương, từ đó chuyển các xung điện của sóng não và thuốc dẫn đến nơi cần thiết.

Để tăng độ dẻo cho vàng, các chuyên gia cán mỏng vật liệu này ở độ dày chỉ bằng 35 nanomét, và đắp từng lớp lên nhau. Nhờ vào độ dẻo và đàn hồi, thiết bị làm từ silicon và vàng không gây viêm nhiễm hoặc bị cơ thể nhận định là “ngoại vật” dẫn đến loại bỏ như các thiết bị trước đó.

Các nhà khoa học cho rằng e-Dura có thể tồn tại đến 10 năm khi cấy ghép, chứ không bị thải bỏ trong thời gian ngắn như những thiết bị tương tự.

Trong cuộc thí nghiệm ở chuột, e-Dura đã chứng tỏ đủ sức phục hồi khả năng đi đứng cho chuột bị liệt chi, và kế đến nhóm chuyên gia Thụy Sĩ dự kiến sẽ thử nghiệm trên người.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video