Thiếu ngủ không tốt cho tim

 Đó là kết luận của khoa y Đại học Pittsburgh (Mỹ) sau khi theo dõi trên 1.210 người từ 30-54 tuổi.

Thiếu ngủ được nhận thấy làm tăng nguy cơ mắc hội chứng rối loạn chuyển hóa, tập hợp các triệu chứng gồm cholesterol cao, huyết áp tăng, chỉ số vòng eo lớn và hàm lượng đường trong máu không ổn định.

Hội chứng này được xem là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh tiểu đường và bệnh tim, và có thể được hạn chế khi áp dụng lối sống lành mạnh hơn hoặc dùng thuốc.

Theo kết quả nghiên cứu, so với người ngủ mỗi đêm 7 hoặc 8 giờ, nguy cơ mắc hội chứng rối loạn chuyển hóa tăng gần gấp đôi ở những người ngủ dưới 6 giờ.

Ngoài ra, việc ngủ không đủ giấc cũng được nhận thấy làm tăng khả năng bị béo phì. Nguyên nhân là do thiếu ngủ ảnh hưởng đến sự cân bằng hoóc-môn điều khiển cảm giác thèm ăn và no bụng. 

T.TRÚC (Theo Telegraph, Cần Thơ Online)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video