Tìm hiểu sự sống dưới chân con người

Trong khi Mỹ và Nga mải mê với các dự án bay ra ngoài không gian thì hôm qua, các nhà khoa học Nhật Bản bắt đầu đợt tập huấn để tìm hiểu nguồn gốc sự sống ở sâu trong lòng trái đất.

Ảnh theo: S-yamaga (TH)

Theo dự kiến, con tàu mang tên Chikyu của Nhật, với các thiết bị thăm dò hiện đại nhất từ trước đến nay, sẽ ra vùng biển Nankai Trough (Nhật) để khoan sâu vào trái đất 7 km tính từ đáy đại dương. Đây là độ sâu cao gấp 3 lần so với kỷ lục trước đây. Sau đó, các thiết bị kỹ thuật sẽ mang về các mẫu đất ở gần tâm trái đất để các nhà khoa học nghiên cứu về sự sống ở đây. Về mặt lý thuyết, sự sống có thể bắt nguồn ở dưới lớp vỏ trái đất ở một nhiệt độ và áp lực hoàn toàn khác với trên bề mặt trái đất hay đại dương. Có người cũng cho rằng có thể địa nhiệt, chứ không phải năng lượng mặt trời, đã tạo ra mẫu sống đầu tiên. Ngoài ra, tàu Chikyu còn tìm hiểu nguồn gốc của động đất cũng như đưa các thiết bị cảm biến vào trong lớp vỏ trái đất, từ đó dự kiến sẽ thiết lập một hệ thống báo động hiệu quả cho Nhật và khu vực Đông Á. Chi phí để thiết kế con tàu là 620 triệu USD và mỗi năm hoạt động của nó sẽ ngốn thêm gần 90 triệu USD. (Times)

Đoan Nhật

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video