Tìm thấy dấu chân khủng long ở Công viên kỷ Jura

Các nhà khoa học vừa tìm thấy dấu chân có đường kính 1,2m của một con khủng long ở vùng Patagonia, còn gọi là Công viên kỷ Jura của Argentina.

Ông Jorge Calvo, nhà khoa học thuộc Đại học Quốc gia Comahue, ngày 12/5 cho biết các dấu chân được tìm thấy là dấu vết của loài khủng long họ thằn lằn với đủ mọi kích thước và còn khá nguyên vẹn. Ông ước tính những dấu chân này có từ hơn 90 triệu năm trước.

Những dấu chân khủng long trên được một giáo viên dạy yoga phát hiện ra nhiều ngày trước tại Los Barreales, miền Nam Argentina.

Patagonia là một trong những vùng cổ sinh vật quan trọng bậc nhất ở Nam Mỹ. Đây cũng là nơi tìm thấy dấu tích của loài khủng long ăn thịt lớn nhất thế giới Giganotosaurus Carolinii vào năm 1993./.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video