Tìm thấy 6 "bé" khủng long ở Trung Quốc

  •  
  • 1.344

Xương hoá thạch của 6 con khủng long sơ sinh chết trong một trận lũ bùn núi lửa vừa được tìm thấy tại Trung Quốc. Chúng có tuổi khác nhau, nhưng đều chưa đến 4, và có thể thuộc về ít nhất 2 ổ.

Những mẫu hoá thạch 120 triệu năm tuổi được tiến sĩ Paul Barrett, từ Bảo tàng lịch sử tự nhiên London, thông báo trên tạp chí Palaeontology.

Ông cho biết các mẫu vật được bảo quản nguyên vẹn một cách kỳ lạ và mở ra cái nhìn độc nhất vô nhị về hành vi của khủng long Psittacosaurus, với cái mỏ giống như của vẹt.

Chúng cho thấy loài Psittacosaurus có thể đã bắt đầu sống theo đàn sớm hơn nhiều vo với quan niệm trước đây. Cách kết đàn của chúng cũng rất độc đáo, không chỉ trong bản thân tổ, mà mỗi con từ tổ này có thể liên kết với con ở tổ khác để lập thành đàn riêng.


Xương hoá thạch của 6 con khủng long sơ sinh chết trong một trận lũ bùn núi lửa
vừa được tìm thấy tại Trung Quốc. (Ảnh: IVPP)


Loài khủng long Psittacosaurus từng sống ở Trung Quốc, Mongolia, Siberia và Thái Lan (Ảnh: BBC)

T. An

Theo BBC, Vnexpress
  • 1.344