Tìm thấy kính thiên văn cổ làm bằng xương động vật

5 kính viễn vọng làm từ xương động vật từ thế kỷ 18 vừa được tìm thấy ở Amsterdam. Hai trong số đó được tìm thấy trong toilet.


Kính thiên văn được làm từ xương chân của động vật. (Nguồn: Livescience)

Vào thời kỳ Khai sáng (Enlightenment), kính viễn vọng được coi là thứ xa xỉ và có lẽ được sử dụng để quan sát những vật thể trên đất liền hoặc trên biển, chứ không phải để ngắm sao. Chúng được tạo ra trong thời kỳ khi Amsterdam là trung tâm thương mại sầm uất, thu hút nhiều thợ thủ công lành nghề.

Các kính viễn vọng dài từ 80 - 140mm được làm từ xương chân của động vật. Xương chân của động vật, đặc biệt là bò, khá thẳng và tròn, nên dễ được chế tác thành kính thiên văn hơn.

Mỗi kính thiên văn có một cặp kính thấu kính - giống như loại kính mà nhà khoa học Galileo sử dụng - gồm một gương cầu lồi và một gương cầu lõm. Chiếc kính lớn nhất trong số các kính được tìm thấy được tạo thành từ hai phần, ghép lại với nhau bằng sợ chỉ ren, và có thêm một đoạn xương, trên đó có một lỗ nhỏ có tác dụng để điều chỉnh độ mở ống kính.

Theo Đất Việt, Livescience
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video