Tìm thấy tàu đổ bộ Mặt Trăng mất liên lạc của Ấn Độ

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ hôm thứ Hai cho biết đã tìm thấy tàu đổ bộ Vikram bị rơi xuống Mặt Trăng hồi tháng 9 năm nay.


Vị trí các hố va chạm và mảnh vỡ của tàu Vikram trên Mặt Trăng. (Ảnh: Space).

Hình ảnh được chụp bởi Tàu quỹ đạo Trinh sát Mặt trăng (LRO) của NASA cho thấy những mảnh vỡ của tàu Vikram nằm rải rác ở gần hai chục địa điểm trải dài vài kilomet trên bề mặt Mặt Trăng. Trong đó, mảnh vỡ lớn nhất có chiều dài 1,5m.

Những mảnh vỡ đầu tiên được tìm thấy nằm cách điểm rơi chính, nơi có miệng hố va chạm lớn nhất, khoảng 750 m về phía bắc. Chúng được phát hiện bởi kỹ sư Shanmuga Subramanian đến từ Ấn Độ, người đã dành nhiều thời gian rảnh rỗi để quét bề mặt Mặt Trăng, nhóm dự án LRO cho biết.

Tàu đổ bộ Vikram được phóng lên cùng với tàu quỹ đạo Chandrayaan-2 vào ngày 22/7 với sứ mệnh đưa Ấn Độ trở thành quốc gia thứ tư sau Mỹ, Liên Xô và Trung Quốc đáp thành công tàu đổ bộ xuống Mặt Trăng.

Ngày 2/9, Vikram tách khỏi tàu mẹ và từ từ hạ cánh xuống vệ tinh tự nhiên của Trái Đất theo đúng kế hoạch, tuy nhiên, con tàu bất ngờ mất liên lạc khi chỉ còn cách bề mặt Mặt Trăng 2,1 km. Vài ngày sau cuộc đổ bộ thất bại, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ cho biết họ có thể xác định vị trí tàu rơi nhưng không thể thiết lập liên lạc.

Cập nhật: 03/12/2019 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video