Tinh vân bốc mùi trứng thối khó chịu trong vũ trụ

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố ảnh chụp tinh vân Calabash nằm cách Trái Đất 5.000 năm ánh sáng, một trong những nơi bốc mùi khó chịu nhất trong vũ trụ.

Tinh vân Calabash hình thành bởi vật chất giải phóng từ một ngôi sao chết. (Ảnh: NASA/ESA Hubble Space Telescope.)

NASA vừa tiết lộ ảnh chụp một đám mây khí mang tên tinh vân Calabash, hay còn gọi là tinh vân trứng thối, nằm cách Trái Đất 5.000 năm ánh sáng, Sun hôm 3/2 đưa tin. Đây là một trong những nơi có mùi hương khó chịu nhất trong vũ trụ bởi tinh vân Calabash chứa rất nhiều lưu huỳnh, một nguyên tố khi kết hợp với các nguyên tố khác sẽ tạo ra mùi như trứng thối.

Bức ảnh của NASA cho thấy tinh vân này được hình thành bởi vật chất phóng ra từ một ngôi sao chết có kích thước tương tự Mặt Trời.

"Nó đang biến đổi nhanh từ một ngôi sao đỏ khổng lồ sang một tinh vân hành tinh. Quá trình đó giải phóng lớp khí và bụi bên ngoài ngôi sao ra không gian xung quanh", NASA viết.

Các nhà khoa học hiếm khi chụp được giai đoạn này ở một ngôi sao bởi nó chỉ kéo dài vài nghìn năm, khoảng thời gian rất ngắn trong thiên văn học.

Cập nhật: 05/02/2017 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video