Trình diễn kỹ thuật nhân bản vô tính tại Việt Nam

Bạn muốn tận mắt chứng kiến, các nhà khoa học thực hiện kỹ thuật nhân bản vô tính. Hãy tham dự Hội nghị Sinh học Sinh sản châu Á, tại Hà Nội vào cuối tháng 11 tới. Một Hội nghị lớn về công nghệ sinh học sinh sản ở khu vực châu Á sẽ diễn ra tại Hà Nội từ 29-11 đến 1-12 tới đây.

Ngày 26-9, TS Nguyễn Văn Thuận, một chuyên gia Việt Nam đang làm việc tại Trung tâm Công nghệ Sinh học-Viện Lý-Hóa Nhật Bản, đồng thời là người điều hành Hiệp hội Công nghệ Sinh học sinh sản châu Á đã cho biết như trên.

Từ trái sang phải: TS Bùi Xuân Nguyên, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhận quyền đăng cai Hội nghị ARBS III từ TS Rangsun Parpai (Giám đốc TT Kỹ thuật Phôi và Tế bào gốc Sutanaree) tại Hội nghị ARBS II - Thái Lan (Ảnh: N.V.Thuận)

Hội nghị này quy tụ 70 chuyên gia sinh học đến từ các nước và vùng lãnh thổ như Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Nhật Bản; Singapore, Việt Nam, Đài Loan. Ngoài ra, Hội nghị còn có sự tham gia của nhiều nhà khoa học châu Á hiện đang sinh sống và làm việc Mỹ và châu Âu trong lĩnh vực nghiên cứu tế bào gốc.

Tại Hội nghị trên, giới chuyên môn sẽ trao đổi thông tin về những kết quả và và thành tựu mới nhất liên quan đến tế bào gốc, sinh sản vô tính (cloning), thụ tinh bằng kính hiển vi, phát triển tế bào trứng và phôi trong ống nghiệm.

Đặc biệt, tại Hội nghị này, các nhà khoa học còn tổ chức trình diễn các kỹ thuật thực hành như bảo quản tế bào trứng và tinh trùng, chuyển gen trên động vật (transgenic).

Đáng chú ý là, theo dự kiến, TS Nguyễn Văn Thuận và TS Teruhiko Wakayama thuộc Trung Tâm Công Nghệ Sinh Học, Viện RIKEN sẽ trình diễn kỹ thuật lấy nhân (enucleation) và chuyển nhân (nuclear transfer). Đây là một kỹ thuật tinh vi, đòi hỏi những thao tác thực nghiệm điêu luyện và tinh xảo để nhân bản vô tính động vật.

Để tham dự Hội nghị nói trên, những người quan tâm có thể liên hệ với TS. Bùi Xuân Nguyên, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Hà Nội, Việt Nam. Tel: (84.4) 7562902, Fax: (84.4) 7912633, E-mail đến: saola@netnam.vn hoặc buixn@yahoo.com. Hoặc TS Nguyễn Văn Thuận, RIKEN-Center for Developmental Biology, Japan, E-mail: nvthuan@cdb.riken.go.jp.

Hạn chót để đăng ký là ngày 15-11-2006.

Thành tựu của Việt Nam trong nghiên cứu tế bào gốc hầu hết đều dừng lại trên động vật vì Việt Nam chưa có hành lang pháp lý cho việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi người.

Giữa tháng 9-2005, PGS Nguyễn Mộng Hùng và cộng sự thuộc khoa Sinh, ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội đã thành công trong việc tách và nuôi cấy tế bào gốc máu từ tế bào gốc của phôi chuột.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu tế bào gốc còn rất ít.

HƯƠNG CÁT

Theo VietNamNet, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video