Trồng cây cuồng nhiệt, Bắc Kinh biến thành cái bẫy ô nhiễm khổng lồ?

Chiến dịch trồng cây xanh quy mô lớn của Bắc Kinh khiến tình trạng ô nhiễm không khí tại thành phố này tồi tệ hơn, South China Morning Post (SCMP) đưa tin ngày 31/8.

Dự án "Bức tường xanh vĩ đại" làm giảm 15% khả năng phân tán bụi siêu mịn hay còn gọi là bụi PM 2.5 (đường kính nhỏ hơn 2,5 micromet) xuyên suốt đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Bắc Kinh hồi tháng 1/2014, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Atmospheric Chemistry and Physics vào đầu tháng này.

Nghiên cứu trên được tiến hành chung bởi các chuyên gia đến từ Viện nghiên cứu Môi trường Trái đất, thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc, và Trung tâm nghiên cứu Khí quyển Quốc gia Mỹ.


"Cây càng nhiều, khói bụi càng nhiều" đã trở thành câu nói phổ biến với người dân Bắc Kinh. (Ảnh: SCMP).

Vào thời điểm ô nhiễm khói bụi nặng nề nhất xuyên suốt thời gian nghiên cứu, PM 2.5 đạt mức 350 microgam/m3 không khí, cao gấp 14 lần mức an toàn được khuyến cáo bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WTO).

Theo các nhà nghiên cứu, "Bức tường xanh vĩ đại" làm giảm tốc độ gió, qua đó làm giảm khả năng phân tán khói bụi ô nhiễm. Điều này đã biến Bắc Kinh thành một "chiếc bẫy khổng lồ" với các chất gây ô nhiễm không khí mắc kẹt lại.

Trung Quốc đã thực hiện điều mà Liên Hiệp Quốc (LHQ) mô tả là chiến dịch trồng cây quy mô lớn nhất thế giới, làm tăng mức bao phủ rừng quốc gia từ 8,6% vào năm 1949 đến 21,7% vào năm 2017.

Mối tương quan giữa chiến dịch trồng cây và ô nhiễm khói bụi đã trở thành chủ đề tranh cãi trong suốt nhiều năm. Chính phủ Trung Quốc liên tục bác thông tin chiến dịch trồng cây của họ vô tình làm gia tăng khói bụi ở Bắc Kinh và những khu vực khác. Trong khi đó, ngày càng có nhiều người dân Bắc Kinh khẳng định "cây càng nhiều, khói bụi càng nhiều".

Tổng quát, "Bức tường xanh vĩ đại" làm tăng 6% các chất gây ô nhiễm không khí ở toàn bộ khu vực nghiên cứu rộng 218.000km2 ở phía Bắc Trung Quốc, bao gồm TP Bắc Kinh, tỉnh Hà Bắc lân cận và TP Thiên Tân. Tuy nhiên, con số này có thể tăng lên 15% khi các khu vực chưa được trồng cây phủ đầy cây, các nhà nghiên cứu kết luận.

Cập nhật: 31/08/2018 Theo NLĐ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video