Trung Quốc bắt đầu xử lý ô nhiễm tại sông Tùng Hoa

Ngày 13/12, ông Chu Quang Dược, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Bảo vệ môi trường quốc gia Trung Quốc (SEPA) cho biết nước này bắt đầu triển khai một chương trình đánh giá những tác động của tình trạng ô nhiễm sông Tùng Hoa.

Một lực lượng đặc nhiệm gồm 14 nhóm được giao nhiệm vụ chuẩn bị kế hoạch xử lý các vấn đề như sự di chuyển và biến đổi của dòng chảy ô nhiễm, hút chất ô nhiễm đã đông lại và đánh giá tình trạng ô nhiễm.

Vụ nổ nhà máy hóa chất ở tỉnh Cát Lâm ngày 13/11 vừa qua đã làm khoảng 100 tấn chất benden và nitơ benden (những chất có khả năng gây ung thư cho người) đổ xuống sông Tùng Hoa, một trong những con sông dài nhất Trung Quốc và cung cấp nước sinh hoạt cho hàng triệu người.

Theo VnMedia
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video