Trung Quốc: Cho gấu trúc đẻ con trong môi trường nuôi thành công

(Ảnh: HTV)

Hai con gấu trúc lớn của Trung tâm Sinh sản và Nghiên cứu gấu trúc thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã cùng đẻ sinh đôi trong tuần này.

Như vậy đã có tổng cộng 6 gấu trúc con chào đời trong môi trường nuôi tại Trung Quốc năm 2006.

Hai con gấu mẹ là chị em, đã lần lượt đẻ mỗi lứa 2 gấu trúc vào ngày 7 và 8/8. Con gấu trúc con nặng nhất là 218 gram, chào đời vào ngày 7/8, đây cũng là gấu trúc con nặng nhất lúc sinh ra trong môi trường nuôi ở Trung Quốc.

Gấu trúc đầu tiên đẻ con trong môi trường nuôi vào ngày 22/6 qua, cũng tại trung tâm này.

Gấu trúc cái bắt đầu sinh sản từ tuổi lên 4 hoặc 5, mỗi lứa có đẻ từ 1 đến 2 con. Đây là một trong những loài thú quý hiếm nhất, thống kê năm 2002 cho thấy hiện chỉ còn 1.596 con sống trong môi trường tự nhiên.

CTNN

Theo AP, HTV
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video