Trung Quốc hoàn thành tên lửa đẩy thế hệ mới

Các bộ phận chính của tên lửa đẩy Trường Chinh 5 đã hoàn thành; tên lửa này dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2014, nhà sản xuất, Công ty Khoa học và công nghệ vũ trụ Trung Quốc (CASC) thông báo.


Dòng tên lửa đẩy Trường Chinh 5 (Đồ họa: Xinhua)

Với khả năng chở 25 tấn (ở quỹ đạo thấp) và 14 tấn (ở quỹ đạo cao), Trường Chinh 5 sẽ là một trong những tên lửa đẩy hàng đầu thế giới xét về tải trọng tối đa và độ ổn định, Liang Xiaohong, Phó giám đốc Viện Công nghệ phóng trực thuộc CASC, nói. Tên lửa Trường Chinh hiện nay chỉ chở được tối đa 10 tấn.

Ngoài tên lửa đẩy thế hệ mới, Trung Quốc sẽ sản xuất cabin chính cho trạm vũ trụ có người điều khiển do nước này phát triển, đồng thời chế tạo nhiều loại vệ tinh lớn trong giai đoạn 2011-2015.

Trung Quốc đã đầu tư 938 triệu USD xây dựng Trung tâm Công nghiệp Vũ trụ Thiên Tân rộng hơn 313 ha để sản xuất nhiều loại tên lửa đẩy, tàu thăm dò mặt trăng, trạm vũ trụ…, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nghiên cứu và phát triển công nghệ không gian của nước này.

Theo Đất Việt
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video