Trung Quốc phóng vệ tinh HD đầu tiên vào năm sau

Tân hoa xã cho hay Trung Quốc sẽ phóng vệ tinh lập bản đồ địa lý dân dụng độ phân giải cao (HD) đầu tiên của nước này trong tháng Giêng năm sau.

>>> Trung Quốc phóng thành công vệ tinh “Dao Cảm 13”

Theo hội nghị giám đốc các cơ quan khảo sát, bản đồ và thông tin địa lý trên toàn quốc được tổ chức ngày 19/12, vệ tinh Tư Nguyên 3 (Ziyuan 3) sẽ được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 4B từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Vệ tinh Tư Nguyên 3 sẽ khảo sát toàn bộ khu vực trải dài từ 84 độ Vĩ Bắc đến 84 độ Vĩ Nam và được sử dụng để tiến hành xác lập bản đồ địa lý, thực hiện các khảo sát về tài nguyên đất, góp phần làm giảm và ngăn ngừa thiên tai cũng như hỗ trợ hoạt động nông nghiệp, bảo quản nguồn nước, quy hoạch đô thị và các lĩnh vực khác.

Dự án vệ tinh Tư Nguyên 3 được khởi động từ tháng 3/2008. Dự án cũng bao gồm các vệ tinh trọng lực, vệ tinh radar và những vệ tinh nối tiếp Tư Nguyên 3, có mục đích thu thập thông tin địa lý trong tất cả các điều kiện khí tượng.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video