Úc: Nhiều thành phố sẽ thiếu nước

Gần như tất cả các thành phố của Úc đều bị thiếu nước trong 10 năm tới do thay đổi khí hậu và ô nhiễm làm hạn chế nguồn tài nguyên nước của nước này, một nghiên cứu mới đây cảnh báo.

(Ảnh: nwsource.com)
Theo nghiên cứu được công bố ngày 14-8 của Hiệp hội cấp nước Úc, sau một thập kỷ chịu ảnh hưởng của hạn hán, nhà cầm quyền ở tất cả các thành phố đất liền của Úc sẽ phải đối mặt với vấn đề làm thế nào để có nguồn nước cung cấp cho người dân trong 5-10 năm tới. Họ có thể phải tính đến việc tìm các biện pháp mới như khử muối trong nước biển hoặc tái chế nước đã qua sử dụng.

Nghiên cứu cũng cho biết giá nước ở nhiều thành phố sẽ tăng cao nhằm bù đắp cho chi phí đầu tư hệ thống cấp nước. Theo Ross Young, chủ tịch Hiệp hội cấp nước Úc, trong 10 năm tới, chi phí đầu tư cho hệ thống cấp nước ở Úc có thể lên tới 25 tỷ USD và người tiêu dùng buộc phải trả tiền nước cao hơn.

Được biết trong năm tài chính 2007, lượng mưa ở các khu vực chứa nước của Úc đã giảm đến 80% so với trung bình hàng năm.

T.VY

Theo AP, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video