Vẻ đẹp lung linh của trung tâm "sông Ngân"

Vùng trung tâm của dải Ngân Hà hiện ra với nhiều màu sắc huyền ảo trong một bức ảnh do kính thiên văn chụp từ mặt đất.


Hàng tỷ ngôi sao tồn tại ở trung tâm của dải Ngân Hà trong bức ảnh
do Kính thiên văn cực lớn của Đài thiên văn Nam Âu chụp. (Ảnh: ESO)

NACO, tên của camera có khả năng thu nhận những bức xạ ánh sáng có bước sóng gần bằng tia hồng ngoại trên Kính thiên văn cực lớn của Đài quan sát thiên văn Nam Âu, đã chụp ảnh những thiên thể ở vùng lõi của dải Ngân Hà. Vùng lõi này cách địa cầu chừng 24.800 năm ánh sáng.

Ngân Hà là tên của thiên hà chứa hệ Mặt Trời. Nó có hình dạng giống như dải màu trắng bạc từ chòm sao Tiên Hậu ở phía bắc tới chòm sao Nam Thập Tự ở phía nam. Hệ Mặt Trời xoay một vòng xung quanh dải Ngân Hà trong 226 triệu năm. Như vậy, tính tới nay hệ Mặt Trời đã hoàn thành 25 vòng như vậy.

Các ngôi sao trong dải Ngân Hà xoay xung quanh trung tâm của nó. Giới khoa học dự đoán một hố đen siêu lớn tồn tại ở khu vực trung tâm. Bằng cách theo dõi chuyển động của những ngôi sao ở vùng trung tâm Ngân Hà trong hơn 16 năm, các nhà thiên văn đã tính toán được khối lượng của hố đen đó.

Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video