Vì sao cá mập gia tăng hành vi bất thường ở vùng biển Australia?

Hiện tượng La Nina được cho là nguyên nhân khiến cá mập trắng tìm đến những bãi biển có người để săn mồi, dẫn tới các vụ tấn công gia tăng.

Chuyên gia bảo tồn động vật hoang dã của Hiệp hội Bảo tồn Taronga Australia, tiến sĩ Phoebe Meagher, cho biết số người tử vong vì cá mập tấn công được ghi nhận trong năm 2020 cao hơn mức trung bình 1,02 trường hợp/năm của 50 năm qua.

Năm 2020 ghi nhận 17 vụ cá mập tấn công cho đến hiện tại, con số này bằng với năm 2019 và ít hơn một vụ so với năm 2018.

Nhà sinh vật biển nghiên cứu về khoa học thần kinh cá mập, tiến sĩ Blake Chapman, nói rằng việc hiểu được hành vi cá mập khi tấn công rất quan trọng trong việc xác định nguyên nhân. Cô cho biết những vết cắn lặp lại cho thấy cá mập đang coi con người như con mồi.


Cá mập trắng lớn gây ra nhiều vụ tấn công người tại Australia năm nay. (Ảnh: Wired).

"Cá mập trắng lớn sẽ thường cắn một lần rồi bỏ đi nếu chỉ vì tò mò và đang không ở trong khu vực săn mồi của chúng. Tuy nhiên, ở các cụ tấn công trong năm nay, cá mập thường bơi xung quanh và cắn nạn nhân nhiều lần. Đó là hành vi bất thường. Nạn nhân sẽ mất máu nhiều hơn và khả năng tử vong cũng cao hơn”, tiến sĩ Blake Chapman chia sẻ.

Vị chuyên gia này cũng lưu ý rằng đôi khi một số trường hợp tử vong chỉ do vết cắn ở phần chân, bẹn hoặc gần bụng. Những vết thương này thường gây mất máu nhiều hơn vết cắn từ động mạch hoặc các cơ quan khác.

Nhiều cơ quan pháp lý khác nhau của Austrakua đang vào cuộc điều tra các vụ cá mập tấn công nhưng rất khó để biết chính xác nguyên nhân chính xác.


Bãi biển Gold Coast, Australia, nơi xảy ra một vụ tử vong do cá mập tấn công gần đây. (Ảnh: ABC).

Các chuyên gia đặt ra giả thiết rằng hiện tượng La Nina kết hợp với việc nhiệt độ nước biển lạnh hơn ở Thái Bình Dương đã ảnh hưởng đến thói quen săn mồi của cá mập.

Sự di cư của đàn cá hồi và việc lượng mưa gia tăng làm giảm độ mặn của nước biển có thể đã thu hút lũ cá mập bơi đến vùng biển có người.

“Cá mập chỉ đang tìm đến nơi mà con mồi của chúng có mặt", theo Giám đốc nhóm nghiên cứu động vật biển Đại học Macquarie kiêm nhà nghiên cứu về hành vi cá mập, giáo sư Robert Harcourt.

Cập nhật: 16/10/2020 Theo Zing
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video