Vì sao đầu ngón tay lại là nơi có xúc giác nhạy cảm nhất?

Trong những bộ phận có xúc giác nhạy cảm nhất là tay, lưỡi, môi, chân, thì xúc giác ở tay lại là nơi chạy cảm hơn cả.

Cơ quan cảm giác ở đầu ngón tay được phân phối tương đối nhiều (Ảnh: nsf.gov)

 Con người có thể dùng tay để cảm nhận hình dáng, nhiệt độ, độ sáng bóng của vật thể, nhờ bộ phận xúc giác ở đầu ngón tay để cảm nhận sự việc bên ngoài. Chức năng này của tay tương đối quan trọng đối với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Tại sao xúc giác ở đầu ngón tay lại nhạy cảm như vậy?

Đó là do lớp da của chúng ta có rất nhiều đầu mút dây thần kinh cảm nhận, có thể truyền các tín hiệu cảm giác nóng, lạnh, đau,... đến bộ não do não phán đoán theo thống kê. Trên mỗi cm2 da có khoảng 12 cơ quan cảm nhận nóng, hơn 100 cơ quan cảm giác lạnh, 25 cơ quan cảm giác của xúc giác. Cơ quan cảm giác ở đầu ngón tay được phân phối tương đối nhiều, vì vậy chức năng xúc giác ở đầu ngón tay là phát triển nhất.

Nếu như được luyện tập đặc biệt, sự nhạy cảm ở đầu ngón tay có thể được nâng cao rất nhiều so với bình thường. Ví dụ, ở người mù có thể đọc sách chữ nổi một cách lưu loát, loại sách này là hoàn toàn do tay tiếp xúc với các chữ đã được khắc nổi trên giấy mà đọc được.

H.T (Theo Hỏi đáp khoa học)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video