Viêm da ở SV tại một số KTX: Do tiếp xúc thực vật và côn trùng

Sau hơn một tuần khảo sát và nghiên cứu tác nhân gây bệnh viêm da cho SV ở hai KTX ĐHQG TP.HCM và CĐ Sư phạm mẫu giáo T.Ư 3, chiều 16-1, nhóm khảo sát đã đưa ra kết luận cuối cùng về các tác nhân gây bệnh. Theo đó, đây là bệnh viêm da tiếp xúc, vị trí thường gặp ở vùng phơi bày với ánh sáng (mặt, cổ, tay, chân, phần trên thân mình). Bệnh thường gây ngứa, hoặc ngứa và rát, ít gây đau đớn.

Bác sĩ Hoàng Văn Minh cho biết: “Đây là bệnh lành tính, không lây. Tại hai KTX này có hai nhóm nguyên nhân chính gây ra viêm da tiếp xúc: do thực vật (lá cây, cỏ, bụi phấn hoa, tro từ thực vật bị đốt, đặc biệt là bụi rậm...) và do côn trùng (có hai nhóm côn trùng gây bệnh: nhóm chích, cắn và nhóm do chất dịch trong cơ thể côn trùng gây nên)”.

Theo các bác sĩ, khi bị bệnh viêm da tiếp xúc người bệnh không được rửa xà bông hay chất tẩy rửa trực tiếp lên vết thương; tránh cào gãi, chà xát. Nên thoa dung dịch màu như: xanh methylene hay castellani. Nếu ngứa rát nhiều có thể bôi kem corticoid và uống thuốc chống dị ứng. Để phòng tránh bệnh, cần mặc quần áo dài, không phơi áo quần ngoài trời; tránh chui vào bụi rậm, chơi trên bãi cỏ và dùng bẫy mùng để thu hút côn trùng...


Các chuyên gia y tế đang tìm bắt côn trùng Rove Beetle (ảnh nhỏ)
(Ảnh: TTO)

TRẦN HUỲNH

Theo Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video