Việt Nam đón nguyệt thực đầu tiên của thập kỷ

Hai hiện tượng thiên văn xảy ra đồng thời vào rạng sáng 11/1 là trăng tròn và nguyệt thực nửa tối. Đây là lần trăng tròn cuối cùng của năm Kỷ Hợi và là lần trăng tròn đầu tiên củ năm dương lịch 2020.


Nguyệt thực có thể quan sát bằng mắt thường, nên chọn nơi quang đãng, ít ánh sáng đèn.

Các bộ tộc bản địa châu Mỹ thời xưa gọi lần trăng tròn này là Trăng sói (Full Wolf Moon) bởi đây là thời điểm họ nghe thấy tiếng tru ầm ĩ của đàn sói đói bên ngoài khu trại của họ. Lần trăng này cũng được gọi là Trăng già (Old Moon) và Trăng sau lễ Yule (Moon After Yule).

Lần trăng tròn này xảy ra nguyệt thực nửa tối khi Mặt Trăng đi qua vùng tối một phần của bóng Trái Đất, còn gọi là vùng nửa tối. Trong suốt quá trình diễn ra loại nguyệt thực này, Mặt Trăng sẽ tối đi một chút và chuyển sang màu đỏ nhạt.

Nguyệt thực nửa tối lần này có thể quan sát ở một vùng rộng lớn gồm châu Âu, châu Phi, châu Á, Ấn Độ Dương, và phía Tây nước Úc. Việt Nam có thể quan sát toàn bộ hiện tượng này.

Tại Việt Nam, nguyệt thực nửa tối bắt đầu lúc 00h07, đạt cực đại lúc 2h10 và kết thúc vào 4h12. Nguyệt thực có thể quan sát bằng mắt thường, nên chọn nơi quang đãng, ít ánh sáng đèn và không bị ô nhiễm không khí.

Lưu ý xem dự báo thời tiết trước khi quan sát.

Cập nhật: 08/01/2020 Theo Hội thiên văn nghiệp dư Hà Nội/Tiền Phong
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video