Vinh danh hai loài cây nằm trong Sách đỏ thế giới

Ngày 19/5, theo thông tin từ Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE), tổ chức này vừa phối hợp với tỉnh Thanh Hóa công nhận cây di sản cho cây pơmu và samu tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (Thường Xuân, Thanh Hoá).


Cây samu


Cây pơmu

Đây là những cây khổng lồ nhất trong quần thể thực vật hạt trần còn sót lại ở nước ta, là loài cây quý hiếm - được ghi trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Được biết, cây samu dầu có đường kính thân 3,9 mét, cao 45 mét; cây pơmu có đường kính thân 2,7 mét, cao 35 mét, hai cây đều hơn 1.000 năm tuổi . Tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, số lượng cá thể của hai loài cây này cũng không còn nhiều, phân bố chủ yếu ở độ cao trên 800 mét so với mặt biển.

GS-TSKH Đặng Huy Huỳnh - Chủ tịch Hội đồng Cây di sản Việt Nam - cho biết: “Sau hơn ba năm phát động, đã có hơn 500 cây ở trên 40 tỉnh, thành trên khắp các vùng miền của cả nước được công nhận là cây di sản Việt Nam, những cây này sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt và “chế độ” chăm sóc đặc biệt”.

Theo Lao Động
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video