VN đứng thứ 13 thế giới về số người mắc lao

Hiện nay, VN đứng thứ 13 trên tổng số 22 nước có số lượng bệnh nhân lao cao nhất thế giới, ông

(Ảnh: TTO)

ông Đinh Ngọc Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương cho biết tại hội nghị tổng kết 20 năm chương trình chống lao quốc gia, ngày 27-7.

Chỉ tính trong giai đoạn 2001-2005, VN đã phát hiện thêm gần 500.000 bệnh nhân nhiễm lao các thể. Khu vực cao nhất là đồng bằng sông Cửu Long với tỉ lệ 100/100.000 dân mắc bệnh lao phổi AFB (+) và lao các thể là 150/100.000 dân.

Tuy nhiên, theo ông Sỹ, hiện tại công tác phòng chống lao đang phải đối mặt với việc gia tăng số bệnh nhân đồng nhiễm lao/HIV, lao kháng thuốc...

Trong giai đoạn 2006-2010, chương trình chống lao sẽ triển khai xây dựng các trung tâm chẩn đoán và cung cấp thuốc cho bệnh nhân lao kháng đa thuốc; tăng cường khả năng tiếp cận cho nhóm người dân tộc thiểu số và người nghèo... để đạt mục tiêu phát hiện bệnh lao trong cộng đồng là 85%, điều trị khỏi 90,6%, giảm 50% số người mắc và 50% số bệnh nhân tử vong vào năm 2015.

 

Theo Người Lao Động, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video