Xác định được đoạn Vạn lý trường thành cổ nhất

Nhà chức trách Trung Quốc đang bắt đầu lên kế hoạch bảo tồn đoạn tường thành cổ nhất của Vạn lý trường thành sau khi các nhà khảo cổ xác định được vị trí và chiều dài của nó. 

Theo đó, đoạn trường thành này dài 620 km, chạy từ thành phố Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông (phía đông Trung Quốc) tới thành phố Thanh Đảo cùng tỉnh. Các nhà khảo cổ cho rằng nó được xây trong khoảng thời gian năm 770-467 trước Công nguyên, thuộc triều đại nhà Tề. Họ gọi nó là đoạn trường thành thời Tề.

Theo trưởng nhóm khảo cổ Li Zhenguang, việc xác định được đoạn trường thành thời Tề sẽ tạo cơ sở cho việc tiến hành trùng tu bảo tồn - hiện đang bị hủy hoại bởi người dân địa phương.

Cũng theo ông Li, trong tương lai các nhà khoa học sẽ thiết lập một hệ thống thống kê chiều dài chính xác và vị trí của toàn bộ trường thành để chính quyền các địa phương đánh giá mức độ hư hại của thành. Chương trình này nằm trong một kế hoạch dài hơi của Cục Di sản Trung Quốc nhằm bảo tồn tốt hơn Vạn lý trường thành.

Nguồn: Xinhua

Theo Tuổi Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video