Ảnh đẹp động vật chụp bằng bẫy ảnh tự động

  •  
  • 2.434

Thỏ rừng trong một cơn bão, hổ xơi tái xác tê giác... là một trong số những bức ảnh đoạt giải Cuộc thi chụp động vật bằng bẫy ảnh tự động 2012 do tạp chí chuyên san Wildlife của BBC tổ chức.

Vượt qua hàng trăm bức ảnh, bức Báo đốm của tác giả Zhou Zhefeng, Trung Quốc đã đoạt giải ở hạng mục Chân dung động vật, đồng thời đoạt giải cao nhất của cuộc thi với phần thưởng trị giá 3.000 bảng Anh (4.800 USD).

Bẫy ảnh tự động hiện đã trở thành công cụ quan trọng nhất của các nhà khoa học trong nghiên cứu thực địa, giúp ích rất nhiều cho họ trong việc bảo tồn các loài động vật quý tại địa phương. Nhờ có công cụ này, các nhà khoa học mới ghi nhận được hành động của động vật, sự chuyển động, dân số và sự phân bố của chúng trong môi trường hoang dã.

Dưới đây là những bức ảnh đoạt giải:

Báo đốm - giải nhất thể loại "Chân dung động vật"
Báo đốm - giải nhất thể loại "Chân dung động vật" - (Ảnh: Zhou Zhefeng)

Thỏ rừng trong một cơn bão - giải nhì thể loại "Chân dung động vật"
Thỏ rừng trong một cơn bão - giải nhì thể loại "Chân
dung động vật" - (Ảnh: Beatriz Estanque, Bồ Đào Nha)

Gà mào sừng (Oreophasis derbianus) - giải nhì thể loại "Chân dung động vật"
Gà mào sừng (Oreophasis derbianus) - giải nhì thể loại
"Chân dung động vật" - (Ảnh: Javier Rivas, Guatemala)

Hổ xơi tái xác tê giác - giải nhất thể loại "Hành vi động vật"
Hổ xơi tái xác tê giác - giải nhất thể loại "Hành vi động vật" - (Ảnh: Sandesh Kadur, Ấn Độ)

Báo đốm Mỹ ăn rùa - giải nhì thể loại "Hành vi động vật"
Báo đốm Mỹ ăn rùa - giải nhì thể loại "Hành vi động vật" - (Ảnh: Alonso Sanchez, Costa Rica)

Linh cẩu “trộm” được xác con mồi - giải khuyến khích thể loại "Hành vi động vật"
Linh cẩu “trộm” được xác con mồi - giải khuyến khích
thể loại "Hành vi động vật" - (Ảnh: WWF tại Ấn Độ)

Ngôi nhà hạnh phúc của đôi chim Chlamydera maculata
Ngôi nhà hạnh phúc của đôi chim Chlamydera maculata
- giải Biên tập viện bình chọn - (Ảnh: Jess Isden)

Theo Tuổi Trẻ
  • 2.434