Apple giải trình việc MacBook quá nhiệt

  •  
  • 106

Máy tính xách tay đời mới dòng MacBook của hãng "Quả táo" mới đây bị phàn nàn là nóng lên ở mức hơn bình thường. Đại diện của Apple đã chống chế rằng máy tính toả nhiều nhiệt khi làm việc là điều hoàn toàn bình thường. 

Máy tính xách tay MacBook màn hình 13,3" mới nhất của Apple. (Ảnh: Cnet)

Nóng lên khi làm việc là hiện tượng thường gặp ở hầu hết máy tính di động. Từ việc thiết kế khung máy để kết cấu phần cứng, nỗ lực lớn nhất là làm sao để hạ thân nhiệt của laptop khi chúng đang làm việc. Tuy nhiên, máy tính MacBook mới nhất dùng chip Intel của Apple lại có một bước lùi trong việc đưa ra giải pháp tản nhiệt cho máy, dẫn đến nhiệt độ khi MacBook làm việc cao hơn mức bình thường.

Hiện tượng này được lý giải là do những tấm phim nhựa làm bít các lỗ thông hơi ở phía sau máy. Khi chế tạo và vận chuyển, để ngăn bụi bẩn xâm nhập vào hệ thống, Apple đã sử dụng tấm nhựa này và người dùng nên bóc nó ra để khí nóng có chỗ thoát.

Hơn nữa, nhà sản xuất còn giải thích, với các bộ xử lý mạnh và tốc độ cao như vậy, các máy tính xách tay nhanh nóng lên là sự cố chung của toàn ngành công nghiệp. Hay nói cách khác, mặc dù gọi chúng là laptop, lời khuyên cho người dùng là không nên đặt máy tính xách tay nên đùi vì những nguy cơ xảy đến từ hiện tượng quá nhiệt, mặc dù tỷ lệ nhỏ nhưng không phải sẽ không bao giờ xảy ra.
Theo Cnet, Sohoa
  • 106