ASEAN chống thuốc lá

  •  
  • 101

Đại diện các nước ASEAN đã thông qua bản kiến nghị các chính phủ phê chuẩn luật cấm hút thuốc lá ở nơi làm việc và chốn công cộng.

Tại hội nghị của Công ước khung LHQ về kiểm soát thuốc lá toàn cầu đang diễn ra ở Bangkok (Thái Lan), các đại biểu còn bàn thảo nội dung một số hiệp ước mới nhằm siết chặt luật chống buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm thuốc lá và cấm quảng cáo thuốc lá trong nội khối.

Theo Liên minh kiểm soát thuốc lá ASEAN, 10% trong số 1,25 tỉ người hút thuốc lá trên thế giới đang sống tại ASEAN, và mỗi năm trong khu vực này lại có 1 triệu người chết vì các chứng bệnh liên quan đến thuốc lá. Trong khi đó Tổ chức Y tế thế giới cho biết thuốc lá khiến 5,4 triệu người thiệt mạng trong năm 2006, hoặc cứ mỗi 6,5 giây lại có một người chết vì bệnh do thuốc lá gây ra. Theo đà đó, trong thế kỷ 21 này sẽ có 1 tỉ người chết vì thuốc lá nếu chính phủ các nước không có các biện pháp mạnh giảm số người ghiền thuốc.

Một nhà quay phim trước màn ảnh báo số người chết vì thuốc lá trước tòa nhà hội nghị ở Bangkok  (Ảnh: Reuters)

TH.TÙNG

Theo Reuters, BKP, Tuổi trẻ
  • 101