Bão Man-Yi sẽ tấn công vào Đài Loan, Nhật Bản và Trung Quốc?

  •  
  • 119

Sáng 09/07, bão 4W đã chính thức mang tên Man-Yi do Hồng Kông (Trung quốc) đăng ký. Đây là tên của một eo biển, ngày nay đã trở thành hồ tự nhiên. Trung tâm Bão nhiệt đới TSR (Anh) đã chính thức đưa ra cảnh báo đối với Đài Loan, Nhật và Trung quốc.

Một số tỉnh thành của 2 quốc gia và 1 vùng lãnh thổ sẽ hứng chịu gió bão rất mạnh trong 120 giờ tới. Mạng cảnh báo JTWC của quân đội Hoa kỳ đóng tại Hawaii cũng đã phát đi cảnh báo số 5 về cơn bão này. Theo đó, sáng 09/07 tâm bão đến gần 9,5 độ bắc 143,7 độ đông, cách phía nam đảo Guam 310 dặm, cột sóng biển cao tối đa 16 feet, gió mạnh từ 45 đến 55 hải lý/h. Bão đang đi theo hướng tây bắc và duy trì đường này trong vài ngày tới với tốc độ từ 10 hải lý/h trở lên.

Ảnh vệ tinh vùng bão 4W đang hoạt động (Ảnh: NPMOC, TN)

Dự báo, đến 19h ngày 10/07, tâm bão gần 13,8 độ bắc 138,7 độ đông, gió tối đa 80 đến 100 hải lý/h. Bão tiếp tục hướng tây bắc, 13 hải lý/h. Dự báo xa của JTWC cho biết, đến 19h ngày 12.7, bão hướng lên 19,8 độ bắc 129,7 độ đông, gió bão tăng lên 115 đến 140 hải lý/h. Sau đó 1 ngày, tâm bão đến gần 24,5 độ bắc 125,7 độ đông, sức gió tối đa 125 hải lý/h, giật 150 hải lý/h. Lúc này, bão bắt đầu ảnh hưởng Đài Loan và Okinawa.

Tuy nhiên, theo JTWC, đường đi của bão thường diễn biến phức tạp nên dự báo tầm xa có thể không chính xác, sai số 250 dặm đến 350 dặm từ ngày dự báo thứ 4 đến thứ 5. Như vậy, không loại trừ, bão Man-Yi thay vì đổ bộ lên Đài Loan, Thượng Hải (Trung quốc) và Okinawa (Nhật) như dự báo hiện nay mà cũng có thể đổi hướng đổ bộ VN như bão Toraji (số 1) vừa rồi, dù khả năng này tỏ ra không chắc chắn.

Dựa trên tốc độ hiện thời của bão, Typhoon2000 cho rằng bão Man-Yi sẽ vào lãnh hải Philippines (PAR) ngày 11/07. Mạng này còn dự báo gió mùa tây bắc sẽ tác động mạnh đến Philippines trong khoảng từ 12 đến 14/07. Do ảnh hưởng bão, hệ thống gió mùa sẽ tăng cấp ở phía tây các đảo Luzon, Visayas kể cả Metro Manila. Song, cũng có tin mừng, khối gió nhiễu loạn (90W/LPA/1008 MB) do Typhoon2000 ghi nhận hôm 07/07 trên biển Đông đã bị xua tan do môi trường toàn vùng không thuận lợi.

Đặng Ngọc Khoa

Theo Thanh niên
  • 119