Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Bắc tiếp tục có mưa nhỏ

  •  
  • 254

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm 4/1 sau khi đi vào khu vực phía Tây khu vực quần đảo Trường Sa bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 4 giờ ngày 4/1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Phú Yên-Ninh Thuận khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển Tây Tây Nam mỗi giờ đi được 20km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đường đi và vị trí cơn bão.
Đường đi và vị trí cơn bão. (Nguồn: nchmf.gov.vn).

Đến 16 giờ ngày 4/1, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Ninh Thuận-Bến Tre. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km/giờ).

Phía Tây khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm khu vực phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trên đất liền, sáng sớm 4/1, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa nhỏ, nhiệt độ tăng thêm 2 độ so với ngày 3/1 nhưng không vượt quá 23 độ C.

Thủ đô Hà Nội mưa nhỏ ngắt quãng, gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ cao nhất ở mức 20-23 độ C, đêm rét 16-19 độ C, các nơi khác ở miền Bắc đêm rét 16-19 độ C, vùng núi cao dưới 15 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có sương mù vào sáng sớm, ngày mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, đêm rét 16-19 độ C.

Do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên các tỉnh từ Đà Nẵng-Bình Thuận sẽ có mưa, mưa vừa; cục bộ có nơi mưa to và dông, nhiệt độ giảm phổ biến từ 23-28 độ C, đêm lạnh 20-23 độ C. Vùng ven biển có gió giật mạnh cấp 6.

Tây Nguyên có mưa rào rải rác, nhiệt độ ban ngày giảm 1 độ so với hôm 3/1, phổ biến 24-27 độ C, đêm rét 16-19 độ C.

Nam Bộ ngày nắng ráo 29-32 độ C, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm mát mẻ 22-25 độ C, nhưng vẫn cần lưu ý triều cường khi mực nước trên hầu khắp các sông ở Nam Bộ ngày 4/1 đều vượt trên báo động 3 từ 0,1-0,15m, nguy cơ ngập sâu tại vùng trũng thấp ven sông, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh.

Cập nhật: 04/01/2018 Theo TTXVN/Vietnam+
  • 254