Bão Talim suy yếu khi vào biên giới Việt - Trung

  •  
  • 71

12h ngày 18/7, bão Talim cách Móng Cái (Quảng Ninh) 50km, sức gió mạnh nhất 88km/h, cấp 9, nhiều khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong vài tiếng nữa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết bão Talim đã vượt bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) lúc 3h với sức gió mạnh nhất 117km/h, cấp 11. 9 tiếng qua, bão đi sâu vào phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và giảm cấp.

Hiện bão theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20km/h, dự báo đi sâu vào Quảng Tây, cách biên giới với Quảng Ninh, Lạng Sơn khoảng 60-80km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới lúc 16h khi ở biên giới Việt - Trung. Áp thấp nhiệt đới sau đó đi sâu vào vùng núi Tây Bắc Bộ và tan dần.

Tâm bão (xoáy tròn màu trắng đậm) đang áp sát biên giới Việt - Trung, trưa 18/7.
Tâm bão (xoáy tròn màu trắng đậm) đang áp sát biên giới Việt - Trung, trưa 18/7. (Ảnh vệ tinh: NHCMF)

Dự báo của đài Việt Nam trưa nay tương đồng với đài Hải quân Mỹ, TSR (Đại học London, Anh), Hong Kong. Các đài nhận định bão vào tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), men theo đường bờ biển nước này, rồi chạy cách đường biên giới với Quảng Ninh, Lạng Sơn chừng 60-80 km, sau đó vào Tây Bắc Bộ và tan dần.

So sánh đường đi thực tế của bão với hai kịch bản đài khí tượng Việt Nam đưa ra sáng qua, kịch bản xác suất 20% đã xảy ra, tức đúng như dự báo của đài quốc tế. Phạm vi, thời gian gây mưa vì thế cũng thu hẹp hơn các dự báo trước đó.

Hôm nay và ngày mai, Đông Bắc, Việt Bắc mưa 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Tây Bắc mưa 50-150 mm, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 50-100 mm, giảm 2/3 so với cảnh báo sáng qua. Các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Vịnh Bắc Bộ sóng cao 2-3,5 m; ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng sóng cao 1,5-2 m. Nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp tại ven biển, cửa sông, sạt lở bờ biển do tác động của triều cường, sóng lớn và nước dâng do bão vào chiều 18/7.

 Đảo Cô Tô (Quảng Ninh) có mưa nhỏ vào đầu giờ sáng 18/7.
Đảo Cô Tô (Quảng Ninh) có mưa nhỏ vào đầu giờ sáng 18/7. (Ảnh: Lê Tân).

Hoàn lưu trước bão khiến đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió cấp 7, giật cấp 10; Cửa Ông, Cô Tô (Quảng Ninh), Phù Liễn (Hải Phòng) gió giật cấp 6-7. Theo chính quyền địa phương, những nơi này chưa ghi nhận thiệt hại.

Cách tâm bão khoảng 60 km, TP Móng Cái (Quảng Ninh) và huyện đảo Bạch Long Vỹ (TP Hải Phòng) trời mưa nhỏ, thời tiết mát mẻ. Công sở, trường mẫu giáo, chợ dân sinh, cửa hàng vẫn hoạt động. Trên cầu Tân Vũ (Hải Phòng) và cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh), phương tiện lưu thông bình thường.

Riêng hoạt động trên biển và bãi tắm tạm dừng cho đến khi có thông báo mới từ chính quyền. Bến phà Gót - Cái Viềng và bến phà Rừng chưa hoạt động trở lại.

Ba sân bay chịu ảnh hưởng của bão Talim là Vân Đồn (Quảng Ninh), Cát Bi (Hải Phòng) và Nội Bài (Hà Nội) đang đóng cửa. Tàu thuyền ở các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh tới Thái Bình vẫn đang ở nơi trú tránh. Các địa phương ứng trực, đề phòng mưa sau bão có thể gây ngập úng, sạt lở đất.

Bão Talim hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới ở Tây Bắc Thái Bình Dương, sau khi vào Biển Đông chủ yếu theo hướng tây tây bắc, nhanh chóng tăng cấp, đạt cực đại 133 km/h (cấp 12) vào ngày 17/7. Sau Talim, khả năng có 2-3 cơn bão hình thành từ dải hội tụ này, trong đó một cơn vào Biển Đông vào 4-6 ngày tới.

Cập nhật: 18/07/2023 VNE
  • 71