Bệnh máu trắng là gì?

  •   4,48
  • 12.467

Bệnh máu trắng hay bệnh bạch cầu là căn bệnh ung thư các tế bào máu. Ðây là một bệnh máu ác tính, gặp trên mọi lứa tuổi nhưng nhiều nhất là trẻ em.

Bệnh diễn biến nhanh và dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện chẩn đoán và điều trị kịp thời. Ðặc trưng của bệnh bắt nguồn từ việc những tế bào đột biến bỏ qua cơ chế tự phân hủy và tiếp tục phân chia, chúng tăng sinh một cách quá mức trong tủy xương và dần dần chiếm toàn bộ tài nguyên của cơ thể dẫn đến việc tủy xương không còn có thể sản sinh ra lượng tế bào hữu ích mà cơ thể yêu cầu, dần dần đưa cơ thể đến tình trạng suy nhược và thiếu máu trầm trọng.

Vậy để hiểu rõ thêm về căn bệnh này và cách chữa trị ra sao, mời các bạn xem Infographic dưới đây.

Ung thư là căn bệnh khó chữa trị vì nó không đơn thuần là 1 bệnh duy nhất.
Ung thư là căn bệnh khó chữa trị vì nó không đơn thuần là 1 bệnh duy nhất.

Có một loại ung thư đặc biệt gây đau đớn cho trẻ em hơn bất cứ loại ung thư nào, đó là bệnh máu trắng.
Có một loại ung thư đặc biệt gây đau đớn cho trẻ em hơn bất cứ loại ung thư nào, đó là bệnh máu trắng.

Tế bào gốc cũng giống như những đứa trẻ chưa phát triển nhưng chứa đựng tiềm năng lớn.
Tế bào gốc cũng giống như những đứa trẻ chưa phát triển nhưng chứa đựng tiềm năng lớn.

Ở tủy xương, các tế bào gốc phân hóa thành các loại tế bào máu.
Ở tủy xương, các tế bào gốc phân hóa thành các loại tế bào máu.

Máu trắng là bệnh ung thư thường gặp nhất ở trẻ em.
Máu trắng là bệnh ung thư thường gặp nhất ở trẻ em.

Ung thư máu ảnh hướng lên trẻ nhỏ nhiều hơn bất kì loại ung thư nào khác.
Ung thư máu ảnh hướng lên trẻ nhỏ nhiều hơn bất kì loại ung thư nào khác.

Khi tủy xương khoog thể sinh sản ra lượng tế bào hữu ích mà cơ thể yêu cầu, dòng máu sẽ trở nên cạn kiệt.
Khi tủy xương khoog thể sinh sản ra lượng tế bào hữu ích mà cơ thể yêu cầu, dòng máu sẽ trở nên cạn kiệt.

Để phục rồi chức năng bình thường của máu, cần phải loại bỏ các tế bào máu bị ung thư.
Để phục rồi chức năng bình thường của máu, cần phải loại bỏ các tế bào máu bị ung thư.

Việc ghép tủy là một quá trình phức tạp, yêu cầu phải có sự phù hợp kháng nguyên giữa bệnh nhận và người hiến tặng.
Việc ghép tủy là một quá trình phức tạp, yêu cầu phải có sự phù hợp kháng nguyên giữa bệnh nhận và người hiến tặng.

Ung thư máu có thể là một căn bệnh bất hạnh, nhưng vẫn còn đó nhiều niềm hy vọng.
Ung thư máu có thể là một căn bệnh bất hạnh, nhưng vẫn còn đó nhiều niềm hy vọng.

Cập nhật: 27/05/2020 Theo Tinh Tế
  • 4,48
  • 12.467