Bị sổ mũi không nên dùng kháng sinh

  •   4,33
  • 1.891

Các bác sĩ tại Anh khuyên rằng những ai bị sổ mũi không nên dùng thuốc kháng sinh bởi bệnh sẽ tự động khỏi.

Bị sổ mũi không nên dùng kháng sinh (Ảnh: BBC)Nhóm nghiên cứu tại Đại học Auckland đã xem lại 7 nghiên cứu về việc sử dụng thuốc kháng sinh để chữa thò lò mũi xanh - một đặc điểm của cảm lạnh. Họ tìm thấy thuốc kháng sinh chỉ có lợi cho 1/7 số người bị bởi bệnh sẽ tự động hết.

Tác giả Bruce Arroll phát biểu: "Một số chuyên gia thường kê thuốc kháng sinh cho trường hợp viêm đường hô hấp và chảy nước mũi có mủ. Thuốc có thể hiệu quả nhưng lại gây hại lâu dài và hầu hết bệnh nhân đều khỏi mà không cần đến thuốc".

"Thuốc kháng sinh chỉ nên dùng khi triệu chứng đã kéo dài quá lâu", Arroll bổ sung.

Nghiên cứu tìm thấy thuốc kháng sinh thường có tác dụng phụ như nôn mửa, tiêu chảy và đau bụng. Theo các chuyên gia, lời khuyên tốt nhất là xì mũi liên tục để loại bỏ virus. Nếu dùng thuốc kháng sinh quá nhiều, rất dễ có nguy cơ bị kháng thuốc.

M.T

Theo BBC, Vnexpress
  • 4,33
  • 1.891
Xem thêm: Bi so mui khong nen