Bộ y tế: Chuẩn bị các cuộc tổng diễn tập lớn

  •  
  • 53

Chiều 2-11, Bộ Y tế đã họp bàn tiếp tục triển khai kế hoạch hành động phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm do virus ở người trong thời gian tới.

Theo ông Trịnh Quân Huấn, thứ trưởng Bộ Y tế, hiện tại khi chưa xác định được cơ chế lây truyền H5N1 từ gia cầm sang người thì công việc quan trọng là phải qui hoạch lại toàn bộ cơ cấu nuôi gia cầm từ nay đến năm 2010.

Ông Huấn cho biết trên lý thuyết, khi dịch cúm xảy ra ở diện nhỏ, lẻ thì có thể khống chế được, nhưng trước tình hình nhận thức của người dân chưa cao, việc chăn nuôi, vận chuyển, sử dụng các sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn phát triển thì việc kiểm soát sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi có dịch xảy ra.

TS Nguyễn Trần Hiển, viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, vừa trở về từ hội nghị quốc tế phòng chống cúm gia cầm toàn cầu được tổ chức tại Canada, cho biết VN được đánh giá rất cao trong nỗ lực phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm do virus ở người bởi hệ thống giám sát, chẩn đoán bệnh khá tốt cho cộng đồng. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế thế giới cũng cảnh báo, nếu xảy ra đại dịch thì VN chính là một trong những “điểm nóng”.

Trước tình hình đang “nóng” dần lên của dịch cúm gia cầm, ông Trịnh Quân Huấn cho biết Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch tổng diễn tập quốc gia về phòng chống cúm gia cầm, trong đó sẽ đưa ra những tình huống dự kiến phức tạp về giám sát, điều trị... để giảm tối đa sự lây lan trong cộng đồng, giảm tối đa tỉ lệ tử vong, tích lũy kinh nghiệm trong phòng chống dịch. Trước hết, Bộ Y tế sẽ triển khai ba cuộc tổng diễn tập lớn tại Hà Nội, TP.HCM và Nha Trang (Khánh Hòa).

NGỌC HÀ

Theo Tuổi Trẻ Online
  • 53