Cá nheo lục nặng 40kg cắn câu ngư dân Mỹ

  •  
  • 1.243

Một phụ nữ câu được cá nheo lục đặc biệt lớn trên hồ Kentucky, phải mất 10 phút vật lộn mới kéo được lên thuyền.

Paula Cathey Smith ôm con cá nheo lục câu được ở hồ Kentucky.
Paula Cathey Smith ôm con cá nheo lục câu được ở hồ Kentucky. (Ảnh: TWRA).

Paula Cathey Smith bắt được cá nheo lục nặng khoảng 40kg ở hồ Kentucky, Tennessee, Mỹ, hôm 30/12, theo UPI. Hình ảnh do Cơ quan tài nguyên động vật hoang dã Tennessee (TWRA) đăng trên mạng xã hội thu hút hơn 1.400 lượt chia sẻ và hàng trăm bình luận.

Smith thấy cá nheo lục cắn câu sau 30 phút cùng chồng đi thuyền trên hồ. Cô mất khoảng 10 phút để kéo con cá lên thuyền. Cô chưa đo chiều dài của con cá vì muốn nhanh chóng thả lại nó xuống hồ nước.

Đây là con cá nheo lục lớn nhất Smith từng bắt được, nhưng nó chưa đủ để lập kỷ lục. Kỷ lục của bang Tennessee đang thuộc về cá nheo lục nặng gần 51kg do Robert E. Lewis câu vào năm 1998.

Cá nheo lục (tên khoa học Ictalurus furcatus) là một trong những loài cá da trơn lớn nhất Bắc Mỹ, con trưởng thành có thể dài đến 1,6m và nặng gần 70kg. Chúng sinh sống chủ yếu tại Mỹ, Mexico và Guatemala. Cá nheo lục là những kẻ săn mồi cơ hội với thức ăn rất đa dạng như cá, tôm hùm đất, trai nước ngọt, ếch và nhiều sinh vật sống dưới nước khác.

Cập nhật: 04/01/2019 Theo VNE
  • 1.243