Châu Á sắp có nhà máy thuốc chống mù

  •  
  • 120

Hãng công nghệ sinh học Genentech (Mỹ) vừa công bố hôm 28-3 dự định đầu tư 140 triệu USD để xây dựng tại Singapore một nhà máy sản xuất thuốc chống mù lòa Lucentis. Đây sẽ là nhà máy đầu tiên ở châu Á sản xuất loại thuốc tiêm này.

Theo phó chủ tịch điều hành Patrick Yang, Genentech sẽ khởi công nhà máy tại Singapore vào quý 2-2007 và đây sẽ là một khâu quan trọng trong mạng lưới cung cấp Lucentis toàn cầu. Được Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ cấp phép sản xuất vào tháng 6-2006, Lucentis có tác dụng chống thoái hóa điểm đen do tuổi tác - một hiện tượng có thể gây mù lòa.

Việc Genentech đầu tư vào Singapore một phần là công của Cơ quan nghiên cứu khoa học-công nghệ Singapore (A*Star). Chủ tịch Phil Yeo của A*Star nói: "chúng tôi hy vọng sẽ thu hút Genentech xem xét việc xây dựng các cơ sở nghiên cứu tại Singapore."


Nhân viên Genentech đang thực hiệm thí nghiệm tại trụ sở công ty
công nghệ sinh học này tại San Francisco. (Ảnh: AP, TTO)

M.HUY

Theo DPA, Tuổi trẻ
  • 120