Chile tiếp tục hứng chịu thêm 12 trận động đất

  •  
  • 256

Miền Trung Chile lại phải hứng chịu 12 cơn địa chấn vào cuối tuần qua, trong đó 9 trận xảy ra xung quanh vùng bờ biển Pichilemu, nơi đã bị tàn phá trước đó bởi trận động đất mạnh 8,8 độ Richter và sóng thần vào ngày 27/2. 

Trung tâm địa chấn học của Mỹ (USGS) và Viện địa chấn học của trường Đại học Chile (ISUC) đã đo được nhiều cơn địa chấn dao động từ 3,3 đến 5,9 độ Richter tại khu vực trên trong hai ngày qua.

Hiện tại các cơ quan chức năng chưa đưa ra thông báo thiệt hại về người và vật chất.

Trao đổi với báo giới, Giám đốc ISUC Sergio Barrientos cho biết các cơn địa chấn xảy ra hiện tại gần với bề mặt hơn và người dân có thể cảm nhận được. Nguyên nhân là vì trận động đất lịch sử vào tháng Hai vừa qua đã gây ra sự đứt gãy của các mảng kiến tạo Nazca và Nam Mỹ.

Thảm họa thiên nhiên xảy ra vào ngày 27/2 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người dân Chile và tthiệt hại vật chất ước tính lên đến 30 tỷ USD./.

Theo Vietnam+
  • 256