Chủng sốt xuất huyết mới tấn công Nam Mỹ

  •  
  • 467

Căn bệnh sốt xuất huyết do muỗi vằn "Aedes aegypti" lại tấn công hầu hết các nước Nam Mỹ khiến 18 người chết ở Paraguay, 20 người chết ở Bolivia cùng hàng ngàn ca nhiễm bệnh trong năm nay.

Ivan Allende, trưởng cục Vệ sinh phòng dịch ở Asuncion xác nhận 18 ca tử vong ở Paraguay và 2500 ca nhiễm bệnh trong đó 1300 ca phải nhập viện. Căn bệnh xuất hiện trở lại nghiêm trọng hơn trong mùa mưa từ cuối tháng 12.


Bệnh sốt xuất huyết đang tấn công hầu hết các nước Nam Mỹ (Ảnh minh họa)

Ông Allende cũng cho biết những năm trước, không bao giờ có quá nhiều người nhập viện như vậy.

Ở Bolivia, số người chết lên đến 20 và số ca nhiễm là 1.670. Các khu vực phía đông đất nước, Santa Cruz de la Sierra, giáp giới Brazil và Paraguay vừa tuyên bố tình trạng "vệ sinh khẩn cấp".

Mặc dù con số này thấp hơn so với kỉ lục ghi nhận năm 2009 với 22 ca chết và 50.000 ca nhiễm bệnh; Tuy nhiên, bà Nilda Heredia - bộ trưởng Y tế Bolivia vẫn bày tỏ quan ngại và lo rằng một chủng mới của căn bệnh đã xâm nhập Bolivia từ Brazil, chủng này khác với chủng của 2 năm trước.

Trong khi đó, báo cáo dịch tể mới nhất từ Bộ Y tế Venezuela cho thấy, có 124.931 ca nhiễm sốt xuất huyết vào năm ngoái, gần gấp đôi 65.869 ca năm 2009. Số ca xuất huyết dạng heamorrhagic có thể gây chết người năm 2010 là 10.279 ca.

Sốt xuất huyết lây truyền qua muỗi Aedes aegypti gây sốt cao, đau đầu, choáng ngất, nôn mửa và xuất huyết dạng heamorrhagic gây tử vong.

Theo Đất Việt
  • 467