Chuyện lạ về những quá bóng bằng đá 12 nghìn năm tuổi

  •   33
  • 6.196

Trong nhiều thập kỉ qua các nhà khoa học đã cố gắng tìm hiểu về nguồn gốc của các quả bóng bằng đá nằm rải rác trên khắp thế giới từ Frans Josef Land đến New Zealand.

Số lượng bóng bằng đá này nằm nhiều nhất ở Costa Rika, khoảng 300 quả. Độ tuổi của nó ước tính khoảng 12 nghìn năm.

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng hầu hết chúng được làm từ dung nham rắn, thậm chí có quả được làm từ đá trầm tích. Những quả bóng này được gia công bằng nhiệt- làm nóng hoặc làm lạnh nhiều lần để lớp trên cùng trở nên mềm dẻo.

Hiện, rất nhiều quả bóng bị ăn trộm, phá hủy, hoặc bị nổ bởi những người tìm kiếm chúng cho rằng trong đó có vàng được giấu. Thậm chí các nhà khoa học còn khẳng định rằng, ở Trung Mỹ các nhà quý tốc đặt chúng trước của nhà của mình để khẳng định đẳng cấp của họ. Tuy nhiên để giải thích được công dụng của các quả bóng ở New Zealand hay Frans Josef Land là điều rất khó.

Số lượng bóng bằng đá này nằm nhiều nhất ở Costa Rika, khoảng 300 quả.
Số lượng bóng bằng đá này nằm nhiều nhất ở Costa Rika, khoảng 300 quả.

Theo Đất Việt
  • 33
  • 6.196