Có gì bên trong thành phố tổ chức trận chung kết World Cup 2022?

  •  
  • 256

Bắt đầu xây dựng từ năm 2005, thành phố Lusail được hy vọng sẽ trở thành hình mẫu về sự thông minh, về tính bền vững và phát triển trong tương lai.

Khi người hâm mộ bóng đá thể giới đổ dồn sự chú ý vào Qatar để theo dõi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, quy mô hoành tráng và sự hiện đại của đất nước này đã khiến không ít người choáng ngợp.

Là nơi sẽ tôn vinh nhà vô địch World Cup 2022, thành phố Lusail, nơi đặt sân vận động Lusail Iconic, được cho là điểm nhấn của World Cup năm nay khi là thành phố tiên phong trong lĩnh vực thành phố thông minh sử dụng nguồn nhiên liệu xanh.

Lusail được xây dựng từ năm 2005 và là thành phố áp dụng nhiều công nghệ xanh.
Lusail được xây dựng từ năm 2005 và là thành phố áp dụng nhiều công nghệ xanh.

Lần đầu tiên được Qatar công bố kế hoạch xây dựng là vào năm 2005, thành phố Lusail dù chỉ rộng vỏn vẹn 38 km² nhưng được coi là "một cộng đồng sở hữu lối sống bền vững… một thiên đường được thiết lập để thu hút thế giới trong những năm tới".

Được biết đến là “thành phố xanh”, để chống chọi với cái nóng của Qatar, nơi đây thiết kế một đường hầm dưới lòng đất cung cấp các đường ống dẫn nước lạnh để làm mát các tòa nhà. Sau đó, nước sẽ được đưa đến trạm xử lý bên ngoài thành phố, làm sạch và dùng để tưới cho hệ thống cây xanh trong thành phố.

Hệ sinh thái thân thiện với môi trường được ưu tiên tại thành phố Lusail.
Hệ sinh thái thân thiện với môi trường được ưu tiên tại thành phố Lusail.

Đặc biệt, giao thông tại thành phố này sẽ tự động luân chuyển theo sự thay đổi của các điều kiện thời tiết, cũng như là năng lượng, thông tin liên lạc và hệ thống giao thông vận tải qua hệ thống giám sát và điều khiển từ xa của trung tâm chỉ huy vũ trụ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân mọi lúc.

Hệ thống giao thông hiện đại.
Hệ thống giao thông hiện đại.

Bên cạnh quá trình sử dụng nhiên liệu xanh một cách thông minh, những tòa nhà chọc trời với hình dáng độc đáo, không đụng hàng với bất kỳ nơi đâu trên thế giới cũng được xây dựng để phục vụ cho mục đích công việc, nghỉ ngơi và các hoạt động vui chơi giải trí.

Được biết, để phục vụ 250.000 cư dân và khoảng 200.000 khách du lịch, nơi đây có tới chín khu giải trí, thương mại, bốn hòn đảo, một đầm phá xanh với hai bến du thuyền, 25.000 tòa nhà dân cư và nhiều tòa dân cư sang trọng...

Những tòa tháp biểu tượng tại Lusail.
Những tòa tháp biểu tượng tại Lusail.

Trên đại lộ Lusail, tác phẩm điêu khắc cá nhám voi khổng lồ bằng kim loại được thắp sáng, lơ lửng trên bầu trời ở đó để biểu thị cam kết toàn diện của Qatar trong việc bảo tồn động vật hoang dã và hệ sinh thái cũng để lại ấn tượng trong lòng nhiều khách du lịch.

Chú cá nhám voi khổng lồ gây ấn tượng mạnh với khách du lịch đến với Lusail.
Chú cá nhám voi khổng lồ gây ấn tượng mạnh với khách du lịch đến với Lusail.

Điểm nhấn của thành Lusail là sân vận động bóng đá cùng tên với sức chứa 86.000 chỗ ngồi. Theo đó, bên cạnh thiết kế mô phỏng hình chiếc thuyền bao quanh là hào nước, sân vận động trị giá 80 triệu USD này còn được trang bị hệ thống làm mát bằng năng lượng mặt trời và là khu giải trí tích hợp sau khi World Cup kết thúc.

Sân vận động Lusail sẽ tôn vinh nhà vô địch World Cup 2022.
Sân vận động Lusail sẽ tôn vinh nhà vô địch World Cup 2022.

Top 7 công trình siêu hoành tráng được Qatar rót hàng tỷ USD xây dựng dành riêng cho World Cup 2022

Bộ ảnh đáng kinh ngạc cho thấy sự phồn thịnh thần tốc chỉ sau 50 năm của Qatar

Từ một vùng đất cằn cỗi, vì sao Qatar - nước chủ nhà World Cup 2022 trở thành đất nước giàu bậc nhất hành tinh?

Cập nhật: 09/12/2022 TTVH
  • 256